Di tích, danh thắng trên địa bàn Hà Nội mở cửa trở lại: Tham quan, chiêm bái với “5K”
VHO- Nhiều cơ sở di tích, danh thắng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã mở cửa hoạt động trở lại, đón khách tham quan từ ngày 8.3 (không bao gồm tổ chức lễ hội). Theo ghi nhận, từ chiều 8.3, đồng loạt các điểm đến tại Hà Nội đã sẵn sàng đón du khách sau thời gian đóng cửa vì dịch Covid-19.

Biện pháp phòng, chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt tại di tích Hoàng thành Thăng Long
Ở thời điểm này, nhiều ban quản lý di tích, danh thắng đều thể hiện sự thận trọng, nhằm đảm bảo an toàn với khuyến cáo “5K” hơn là mục tiêu đơn thuần thu hút người dân và du khách.
Chùa Hương mở cửa từ 13.3
BQL khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết, di tích chùa Hương chưa mở cửa lại vào ngày 8.3 như các di tích, danh thắng khác trên địa bàn Hà Nội. BQL khu di tích thắng cảnh Hương Sơn đã xây dựng phương án đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại di tích khi mở cửa trở lại. Ngày 10.3, tại huyện Mỹ Đức sẽ diễn ra hội nghị thông qua Phương án này.

Du khách đã trở lại di tích Phủ Tây Hồ
Theo đó, thời gian mở cửa trở lại đối với khu di tích thắng cảnh Hương Sơn từ ngày 13.3 (tức ngày 1.2 năm Tân Sửu). “BTC lễ hội chùa Hương đã có buổi làm việc với Sở VHTT, Sở Y tế Hà Nội, Ban Tôn giáo thành phố để thống nhất về phương án phòng, chống dịch tại đây. Là điểm di tích có không gian rất rộng, khi mở cửa sẽ đón một lượng lớn du khách về tham quan, lễ Phật, do đó nguy cơ xuất hiện dịch bệnh là cao”, BQL khu di tích thắng cảnh Hương Sơn cho biết. Phương án đã được UBND huyện Mỹ Đức phê duyệt ngày 8.3 nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, TP Hà Nội và thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BTC ngày 11.1.2021 của BTC Lễ hội chùa Hương “Về quản lý và tổ chức lễ hội chùa Hương năm 2021”. Việc tổ chức đón khách tham quan theo đúng quy định pháp luật, thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Trung ương và thành phố trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức điều hành đón khách, đảm bảo an ninh trật tự - an toàn xã hội, giao thông đi lại thuận tiện, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác vệ sinh môi trường...
Phương án đảm bảo an toàn nêu rõ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại di tích danh thắng Hương Sơn. Theo đó, tập trung tuyên truyền cho du khách việc thực hiện đúng “5K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế trên phương tiện truyền thông của xã và hệ thống phát thanh tại khu di tích. Lắp dựng các cụm pano, băng rôn, khẩu hiệu, nội dung và hình thức tuyên truyền, quảng bá trực quan phù hợp để du khách có được thông tin cần thiết về khu di tích thắng cảnh, lễ hội và các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Sử dụng loa cầm tay nhắc nhở du khách tại các điểm có nguy cơ tập trung đông người như bến xe, đền Trình, chùa Thiên Trù, ga cáp treo và động Hương Tích... Các phương án kiểm soát dịch Covid-19 được xây dựng chặt chẽ, bài bản. Tại khu vực bán vé và cổng soát vé có lực lượng hướng dẫn yêu cầu du khách thực hiện nghiêm hướng dẫn “5K” của Bộ Y tế; yêu cầu đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế bằng mã QR-code. Đối với trường hợp đi theo đoàn đông người thì trưởng đoàn khai báo y tế, cung cấp thông tin, số điện thoại phục vụ việc truy vết khi cần thiết. Đối với các phương tiện hoạt động trong khu vực di tích phải đảm bảo công tác phòng chống dịch như vệ sinh khử khuẩn, bố trí nước rửa tay, hành khách ngồi đảm bảo giãn cách (xuồng, đò giảm bớt số lượng chở, ngồi một chiều)...

Cán bộ Ban quản lý tại di tích Nhà tù Hoả Lò kiểm tra công tác phòng, chống dịch trước khi đón khách
Tại nơi thờ tự và thực hiện các nghi lễ tôn giáo có lực lượng hướng dẫn du khách thực hiện các quy định về thời gian, cách thức tiến hành lễ và kẻ vạch, bố trí theo một chiều. Đảm bảo sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, khoảng cách, rút ngắn thời gian lễ; bố trí người đón lễ bên trong, người trả lễ bên ngoài theo một chiều và ngay sau khi lễ xong. Tại các khách sạn, nhà hàng, cơ sở lưu trú, ăn uống, thực hiện khai báo y tế bắt buộc với khách lưu trú, thường xuyên vệ sinh khử khuẩn; ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm và các biện pháp phòng, chống dịch... Công ty vận tải cáp treo thành lập Tổ y tế thường xuyên vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn tại các cabin (10-12 lần/ngày) và bố trí 1 chai dung dịch/cabin. Yêu cầu khách đeo khẩu trang và giữ khoảng cách…
Thận trọng, đảm bảo an toàn
Tại các điểm di tích, danh thắng khác trên địa bàn Hà Nội, sau ngày mở lại 8.3, ghi nhận về lượng khách còn thưa thớt. TS Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, ngay khi nhận được công văn cho phép mở cửa di tích, chiều 8.3 di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã lập tức bán vé và chào đón du khách.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội phun khử khuẩn phòng, chống dịch
Cùng với thông báo mở cửa, Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám đề nghị du khách tham quan thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch: Đeo khẩu trang; đo thân nhiệt và rửa tay bằng nước diệt khuẩn do Trung tâm chuẩn bị cho du khách trước khi vào tham quan; quét mã QR-code để khai báo y tế tại cổng trước khi vào tham quan; rửa tay bằng xà phòng và nước diệt khuẩn tại nhà vệ sinh trong khu di tích; thực hiện nghiêm khoảng cách an toàn trong tiếp xúc tại tất cả các khu vực... TS Lê Xuân Kiêu nhấn mạnh, sự thận trọng là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Trước thời điểm mở cửa lại, Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã vệ sinh khử khuẩn toàn bộ di tích, chuẩn bị khẩu trang, đo thân nhiệt, nước sát khuẩn cho du khách. Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng tiếp tục triển khai hệ thống pa nô, phát thanh tuyên truyền...
Hoàng thành Thăng Long là địa chỉ di tích sớm mở cửa trở lại, thời gian từ sáng 8.3. Nhân dịp này, nhiều du khách là phái nữ đã đến di tích để du xuân, chụp ảnh “check in” trong khung cảnh cổ kính của Hoàng thành xưa. Công tác kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh tại di tích được thực hiện nghiêm ngặt. Tại một số di tích trọng điểm như Phủ Tây Hồ, đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc..., lượng khách trong ngày đầu mở cửa trở lại khá vắng vẻ, thưa thớt. Một phần vì là ngày trong tuần, phần khác vì nhiều người chưa nắm được thông tin về thời gian các di tích mở cửa trở lại. Tuy nhiên, điều đó lại cần thiết để đảm bảo khoảng cách an toàn cho những du khách tới di tích tham quan.
MINH NGỌC; ảnh: ĐẠI THẮNG

RSS